Xung đột Hamas - Israel: Israel tiêu tốn hơn 14 tỷ USD

Ngày 8/4, Bộ Tài chính Israel cho biết chi tiêu của nước này cho cuộc xung đột hiện nay với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã lên tới 52,5 tỷ shekel (14,2 tỷ USD) tính đến cuối tháng 3 vừa qua.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel tại Jerusalem. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chi phí cho xung đột đã làm tăng mức thâm hụt ngân sách của Chính phủ Israel trong 12 tháng từ tháng 4/2023-tháng 3/2024 lên 117,3 tỷ shekel, tương đương 6,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 105,1 tỷ shekel (5,6% GDP) trong 12 tháng kết thúc vào tháng 2/2024.

Trước đó, trong 12 tháng từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, ngân sách của Israel ghi nhận mức thâm hụt 300 triệu shekel. Cùng ngày, ngân hàng trung ương Israel đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,5%.

Mặc dù lạm phát chỉ ở mức 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ngân hàng trung ương Israel vẫn quyết định hành động thận trọng và không cắt giảm lãi suất do bất ổn địa chính trị gia tăng đáng kể.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.