Xung đột Hamas-Israel: Israel cảnh báo triển khai 'lực lượng chưa từng có' tại Gaza

Ngày 19/9, quân đội Israel tuyên bố sẽ triển khai một lực lượng với quy mô "chưa từng có" tại thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực di tản về phía Nam.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 16/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong một bài đăng bằng tiếng Arập trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel - Đại tá Avichay Adraee, thông báo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục triển khai một lực lượng với quy mô "chưa từng có" chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas. Ông Adraee cũng cho biết tuyến đường Salah al-Din, hành lang sơ tán tạm thời được mở trong vòng 48 giờ (đến trưa 19/9 theo giờ địa phương), đã bị đóng, do đó tuyến đường duy nhất để di chuyển về phía Nam là đường Al-Rashid ven biển. Ông kêu gọi người dân thành phố Gaza "nắm bắt cơ hội này và cùng hàng trăm nghìn cư dân thành phố di chuyển về phía Nam đến khu vực nhân đạo".

Quân đội Israel mở hành lang giao thông tạm thời Salah al-Din hôm 17/9 nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Gaza về các khu vực phía Nam Wadi Gaza. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi IDF khởi động chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn tại thành phố Gaza, cùng với đó là các trận pháo kích và oanh kích liên tục.  

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Dải Gaza, cùng ngày 19/9, IDF cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị nổ ven đường đã xảy ra tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, làm 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ việc đã nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch bộ binh chống Hamas lên 469 người.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 18/9 (giờ địa phương) khi một xe ủi bọc thép D9 đang dọn đường, hai xe Humvee đi phía sau. Một trong hai xe Humvee đã chuyển hướng sang lề đường và trúng phải thiết bị nổ. Hiện IDF đang điều tra vụ việc.

Mặc dù Israel tuyên bố các tay súng Hamas gần như đã bị đẩy lùi khỏi Rafah, nhưng IDF cho biết vẫn còn nhiều tay súng hoạt động tại khu vực này, chủ yếu tập trung ở khu phố Jenina - nơi xảy ra vụ nổ.

Cùng ngày, một vụ tấn công khác xảy ra tại Cửa khẩu Allenby giữa Bờ Tây và Jordan, khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Đối tượng tấn công là một công dân Jordan, được cho là lái xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 19/9 (giờ địa phương), đối tượng đến cửa khẩu từ phía Jordan, lái một xe tải viện trợ. Người này bất ngờ rút súng ngắn bắn vào các binh sĩ Israel, sau đó rời khỏi xe, tiếp tục tấn công họ bằng dao. Các lực lượng an ninh tại hiện trường đã bắn hạ đối tượng ngay sau đó.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận hung thủ là công dân Jordan và cho biết vụ việc là hệ quả của “sự kích động thù hận” tại Jordan. Bộ Ngoại giao Jordan sau đó xác nhận hung thủ là Abd al-Mutalib al-Qaisi, 57 tuổi, mới bắt đầu làm tài xế lái xe tải viện trợ  3 tháng trước, đồng thời tuyên bố đang mở cuộc điều tra.

Sau vụ việc, Israel đã đóng cửa khẩu duy nhất giữa Bờ Tây và Jordan "cho đến khi có thông báo mới". Hai cửa khẩu khác giữa Israel và Jordan cũng bị ảnh hưởng, trong đó cửa khẩu Sông Jordan ở phía Bắc bị đóng và cửa khẩu Rabin ở phía Nam chỉ mở cửa cho công nhân.

Cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023, châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay ở Dải Gaza, đã khiến 1.219 người Israel thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 65.141 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Thanh Bình - Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.