Xung đột Hamas - Israel: Hamas trả tự do cho 25 con tin người Israel và Thái Lan

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/11, một nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza thông báo lực lượng này đang bắt đầu quá trình trao trả 13 con tin Israel theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Thông tin cho biết các con tin Israel bị Hamas bắt giữ đang trên đường từ Dải Gaza đến cửa khẩu Rafah của Ai Cập, dưới sự hộ tống của các nhân viên Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC). Ngoài ra, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cũng đã bàn giao cho chính quyền Ai Cập tại cửa khẩu Rafah 12 công dân Thái Lan bị bắt giữ ở miền Nam Israel từ ngày 7/10.

Trước đó cùng ngày, quan chức Palestine cho biết Israel sẽ trả tự do cho 39 tù nhân người Palestine, trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam giới tuổi vị thành niên, ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng để đổi lấy 13 con tin Israel bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ 7h ngày 24/11. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24/11 và hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza. Trước đó, hai bên nhất trí rằng ít nhất 50 con tin bị Hamas giam giữ và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel sẽ được trả tự do trong 4 ngày ngừng bắn.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.