Xung đột Hamas - Israel: Du lịch Palestine ước tính thiệt hại 200 triệu USD, xuất nhập khẩu hàng hóa của Israel giảm mạnh        

Xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát từ ngày 7/10 không chỉ gây nhiều thương vong, mà còn tác động nghiêm trọng đến kinh tế của Palestine và Israel. 
Chú thích ảnh
Người dân tại trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza ngày 7/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố do hãng thông tấn chính thức WAFA đăng tải ngày 13/12, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật trong Chính quyền Palestine Rula Maayah cho biết ngành du lịch Palestine ước tính thiệt hại 200 triệu USD vào cuối năm nay do tác động của xung đột Hamas - Israel.

Bà thông báo “ngành công nghiệp không khói” chịu thiệt hại trung bình 2,5 triệu USD/ngày kể từ khi xung đột leo thang. Du lịch Palestine trở nên ảm đạm vào mùa Giáng sinh năm nay, chủ yếu tại Gaza và Bờ Tây. Thành phố Bethlehem ở Bờ Tây, từng thu hút nhiều du khách vào dịp Giáng sinh, cũng chứng kiến cảnh đìu hiu vào mùa Đông này.

Trong khi đó, Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS) công bố số liệu cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 vừa qua giảm đáng kể. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Israel tháng qua chỉ đạt 4,91 tỷ USD, giảm 18,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh nhất thuộc lĩnh vực hóa chất, dược phẩm và kim cương. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ở mức 6,42 tỷ USD, giảm 21,78% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng nhập khẩu giảm chủ yếu là quần áo, đồ dùng gia đình, nguyên liệu thô và nhiên liệu. 

Chuyên gia kinh tế Chen Herzog của công ty tư vấn BDO (Israel) nhận định xuất khẩu giảm chủ yếu do xung đột khiến nước này thay đổi ưu tiên, chuyển sang chú trọng vào thị trường trong nước hơn nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng và nhiên liệu. Các nguyên nhân khác bao gồm cả việc dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Ai Cập đến giữa tháng 11 do mỏ Tamar ở Địa Trung Hải tạm ngừng hoạt động và xuất khẩu hóa chất từ cảng Eilat ở cực Nam Israel giảm vì lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa tấn công tàu trên Biển Đỏ. Cũng theo chuyên gia Herzog, hoạt động nhập khẩu đi xuống chủ yếu do tiêu dùng giảm.

Ông Herzog dự báo hoạt động xuất khẩu của Israel sẽ phục hồi hoàn toàn trong những tháng tới. Tuy nhiên, nhập khẩu phục hồi chậm trong bối cảnh các hộ gia đình tiếp tục giảm chi tiêu, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu ô tô, nội thất và vật liệu xây dựng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.