Xung đột Hamas - Israel: Cánh vũ trang Hamas kêu gọi leo thang đối đầu

Ngày 23/11, người phát ngôn cho cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi tăng cường đối đầu với Israel trên tất cả các mặt trận.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau vụ oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza ngày 15/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh Al Jazeera TV, người phát ngôn Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, ông Abu Ubaida tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tăng cường đối đầu với sự chiếm đóng trên khắp Bờ Tây và tất cả các mặt trận”.

Trước đó cùng ngày, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam xác nhận thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày với Israel sẽ có hiệu lực vào 7h sáng 24/11 (giờ địa phương).

Cũng trong ngày 23/11, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem sau khi đến thăm miền Nam để tận mắt chứng kiến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Cameron cho biết: “Tôi muốn đích thân đến đây… để chứng kiến bản chất tàn khốc của các cuộc tấn công mà các bạn phải đối mặt... Chúng tôi sát cánh cùng người dân Israel”.

Bên cạnh đó, ông Cameron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về ngừng bắn nhân đạo, nhận định đây là cơ hội quan trọng để đưa các con tin ra khỏi Dải Gaza và đưa viện trợ vào vùng lãnh thổ này. 

Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Cameron dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo Palestine để thảo luận về hướng đi tiếp theo trong cuộc khủng hoảng.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 23/11 đã đề xuất một hội nghị hòa bình quốc tế về cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine nhằm xây dựng một nhà nước Palestine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần mang lại một triển vọng hòa bình nghiêm túc và đáng tin cậy. Nếu không có giải pháp chính trị, chúng ta chắc chắn sẽ lại rơi vào vòng xoáy bạo lực không bao giờ kết thúc”.

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng trước khi khởi hành đi Ai Cập. Ngoài ra, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng tham dự các cuộc họp cùng người đồng cấp Sanchez.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.