Xung đột gia tăng tại Đông Ukraine

Xung đột kèm thương vong đã xảy ra tại Đông Ukraine chỉ vài giờ trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng "Bộ Tứ Normandy".

Xung đột kèm thương vong đã xảy ra tại miền Đông Ukraine trong ngày 23/6 chỉ vài giờ trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức (hay còn gọi là "Bộ Tứ Normandy") tại thủ đô Paris (Pháp).

Cuộc đàm phán của "Bộ Tứ Normandy" được hy vọng sẽ tìm kiếm các giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 1 năm qua tại Ukraine.

Xung đột gia tăng tại Đông Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng phóng lựu tự động trong cuộc xung đột với lực lượng li khai miền đông ở gần Avdeevka, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vài giờ trước cuộc gặp trên, lực lượng đòi độc lập cáo buộc quân đội chính phủ tấn công khiến 3 dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Kiev cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và cáo buộc các tay súng đòi độc lập tiến hành các vụ nã pháo được cho là ác liệt nhất kể từ đầu năm tới nay nhằm vào một khu vực tương đối yên bình ở miền Đông.

Tình trạng đổ máu và nhà cửa bị hủy hoại diễn ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine đang thách thức các nhà ngoại giao trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 6.500 người và đẩy các mối quan hệ Đông-Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Các cuộc xung đột âm ỉ đã khiến hơn 60 binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong tháng 6, trong khi đó hai bên xung đột liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho rằng số người thương vong do các cuộc nã pháo từ lực lượng đòi độc lập lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê được.

Trong khi đó, các tay súng đòi độc lập gọi các vụ tấn công của quân đội chính phủ là sự "vi phạm trắng trợn" Thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà các bên giao tranh ở Ukraine đã đạt hồi tháng 2 vừa qua tại Belarus.

Cuộc họp cấp ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức diễn ra cuối ngày 23/6 với hy vọng ít nhất có thể tìm kiếm được giải pháp giúp giảm bớt tình trạng đổ máu tiếp diễn tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trước thềm các cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết "các lập trường của Ukraine, Đức và Pháp hiện đang có sự phối hợp chặt chẽ".

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.