Cựu cố vấn BTQP Ukraine đào tẩu sang phe ly khai

Oleksandr Kolomiets, thiếu tướng, nguyên cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Yekhanurov, đã gia nhập hang ngũ phe ly khai.
Oleksandr Kolomiets, thiếu tướng, nguyên cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Yekhanurov, đã gia nhập hang ngũ phe ly khai, tờ Vesti.ru (Nga) ngày 22/6 đưa tin. Trên trang web của lực lượng dân phòng Donetsk, ông Kolomiets nói rằng mình từng là chính ủy quân sự vùng Donetsk trong suốt 19 năm. Viên thiếu tướng bày tỏ, ông buộc phải chuyển gia đình từ Kiev tới miền Đông do lo sợ bị chính quyền bắt giữ và có rất nhiều những sĩ quan, binh sĩ trong quân đội Ukraine cũng muốn gia nhập quân ly khai. Kolomiets giữ cương vị cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yekhanurov năm 2008.
Cựu cố vấn BTQP Ukraine đào tẩu sang phe ly khai ảnh 1

Oleksandr Kolomiets - thiếu tướng, cựu Cố vấn BTQP Ukraine đã đào thoát sang phe ly khai. Ảnh: RT

Bộ Quốc phòng Ukraine ra tuyên bố xác nhận Kolomiets từng là Cục trưởng Cục phân tích thông tin Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho đến tháng 8/2012; nói rằng ông này đã bị sa thải vì năng lực kém và nhiều lần tới Moskva mà không được phép. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho Ukraine tiết lộ, sau khi bị sa thải Kolomiets chuyển sang dân sự với nơi ở “chưa xác định được”. Hồi tuần trước, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết 2 sĩ quan tình báo đối ngoại cũng đã đào tẩu sang phe ly khai ở Luhansk; đó là hai anh em nhà Oleksiy và Yuriy Miroshnichenko. Tổng công tố Ukraine đã phát lệnh truy nã hai nhân vật này vì tội phản quốc.
Hoài Thanh (Unian)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.