Xúc tiến đầu tư và du lịch vào Thanh Hóa

UBND TP.Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào Thanh Hóa kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận với những chính sách thu hút đầu tư vào Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường sự gắn kết, hợp tác của 2 tỉnh thành.

Chiều ngày 24/10, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào Thanh Hóa nhằm kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận với những chính sách thu hút đầu tư vào Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường sự gắn kết, hợp tác của 2 tỉnh thành.

Xúc tiến đầu tư và du lịch vào Thanh Hóa ảnh 1

Thanh Hóa thành tâm điểm thu hút đầu tư tư nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết, một trong những điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa là nguồn nhân lực trẻ dồi dào với hơn 2,1 triệu lao động, có trình độ văn hóa tương đối cao. Hàng năm, Thanh Hóa cung cấp cho trị trường nhân lực có khoảng 2.000 kỹ sư, cử nhân kinh tế và 14.000 công nhân kỹ thuật được đào tạo. Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, đặc biệt là có mỏ cromit duy nhất ở Việt Nam…

Tính đến tháng 9 năm 2014, tỉnh Thanh Hóa thu hút được 50 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 16 tỷ Đô la Mỹ, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về năng lực thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai doạn 2011 – 2013 đạt 11,2%, ước đạt 11,7% trong năm 2014; huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 122 nghìn tỷ đồng; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 8 trên cả nước.

Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, thu hút 200 – 250 lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ từ 8 – 9 triệu khách nội địa; GDP du lịch đạt 225 triệu Đô la Mỹ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu 15 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có nhiều dự án khai thác tiềm năng du lịch của địa phương như: khu du lịch sinh thái Quảng Cư, khu du lịch biển Hải Hòa, khu du lịch khai thác Ma Hao, Du lịch suối cá thần Cẩm Thủy… Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Nghi Sơn, Lễ Môn, Bìm Sơn, Hoàng Long… là những điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội xây dựng nhà máy, phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết UBND thành phố sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 2 địa phương; sẵn sàng lắng nghe và phối hợp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Thanh Hóa.

Hải Yên

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.