Xuất nhập khẩu hàng hóa ở cửa khẩu bắt đầu sôi động

Theo Bộ Công Thương, đến ngày 8/3, tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã xuất được 859 xe, nhập trên 780 xe, còn tồn trên 1.100 xe, toa hàng hóa chờ thông quan.
Chú thích ảnh
Xe hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Ảnh: TTXVN.

Cụ thê, tại tỉnh Lạng Sơn, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 580 xe, trong đó, xe xuất 284 xe; xe nhập 296 xe.

Cửa khẩu Hữu Nghị đã xuất 75 xe nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, máy móc; nhập 264 xe. Hiện, còn tồn 160 xe xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh đã xuất 108 xe, nhập 27 xe; cửa khẩu Cốc Nam xuất 72 xe, tồn 11 xe (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm, cá basa đông lạnh)...

Tại tỉnh Lào Cai, tổng số xe xuất nhập khẩu là 397 xe, trị giá 1,4 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu 219 xe, trị giá 0,99 triệu USD; nhập khẩu 178 xe, trị giá 0,41 triệu USD.

Chia theo từng loại cửa khẩu thì cửa khẩu quốc tế đường bộ có tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 1,3 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 0,91 triệu USD; nhập khẩu đạt 0,39 triệu USD. Cửa khẩu quốc tế đường sắt có tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 0,1 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 0,08 triệu USD; nhập khẩu đạt 0,03 triệu USD.

Tại tỉnh Quảng Ninh, cửa khẩu quốc tế Móng Cái có số xe xuất khẩu là 9 xe (sợi cotton), trị giá 14,9 tỷ đồng. Hàng chờ xuất tại Móng Cái là 422 container (377 container hàng thực phẩm đông lạnh và 45 container hàng khô các loại). Tại lối mở Km 3+4 đã xuất khẩu 18 xe (tinh bột sắn, thanh long, hải sản tươi sống), trị giá 5,1 tỷ đồng. 

Còn tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) đã xuất 31 xe, 653 tấn, trị giá 0,2 triệu USD (Thanh long, ván, nhãn, ớt, tinh bột săn, dưa hấu). Không có hàng tồn tại cửa khẩu...

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.