Xuất khẩu nông sản tăng 9,4%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 ước đạt 2,08 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu toàn ngành trong hai tháng đầu năm 2014 lên 4,33 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 ước đạt 2,08 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu toàn ngành trong hai tháng đầu năm 2014 lên 4,33 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.


Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,73 tỷ USD, giảm 20,5%. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 919 triệu USD, tăng 23,5%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 837 triệu USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2013.


Đáng chú ý, một số mặt hàng nông sản chính như gạo, cà phê, cao su vẫn chưa có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tháng 2/2014, xuất khẩu gạo ước đạt 333.000 tấn với giá trị 154 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm lên 702.000 tấn và 330 triệu USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng cà phê trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 279.000 tấn và 519 triệu USD, giảm 13,7% về khối lượng và giảm 23,4% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.


Tuy nhiên, bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp vẫn có điểm sáng khi mặt hàng thủy sản và các sản phẩm gỗ duy trì được mức tăng trưởng khá. Ước tính, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 2 đạt 263 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 796 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng qua đạt 919 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.


Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.