Xuất khẩu gạo Thái Lan có thể giảm 6%

Theo dự báo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), doanh số xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2013 có thể sẽ chỉ đạt 6,5 triệu tấn, giảm 6% so với năm ngoái và hơn 35% so với con số 10,6 triệu tấn của năm 2011.

Theo dự báo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), doanh số xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2013 có thể sẽ chỉ đạt 6,5 triệu tấn, giảm 6% so với năm ngoái và hơn 35% so với con số 10,6 triệu tấn của năm 2011.

Xuất khẩu gạo Thái Lan có thể giảm 6% ảnh 1

Nông dân Thái Lan trên cánh đồng lúa ở ngoại ô thành phố Chiềng Mai. Ảnh: Internet


Nguyên nhân chủ yếu là do chương trình trợ giá gạo cho nông dân của chính phủ Thái Lan và hiện tượng đồng baht tăng giá mạnh đã đẩy giá gạo xuất khẩu của nước này tăng cao. Mạng oryza.com dẫn lời Chủ tịch Danh dự của TREA cho biết, chênh lệch giữa giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và các nước khác đang ngày càng gia tăng do đồng baht tăng giá so với USD. Trong khi đó, nguồn cung gạo đang tăng từ hai đối thủ lớn là Ấn Độ và Việt Nam đang khiến tình hình thị trường gạo Thái Lan trở nên tồi tệ hơn.


Do vậy, theo Chủ tịch Danh dự TREA, Thái Lan vẫn sẽ giữ vị trí thứ ba trong số các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới năm thứ hai liên tiếp trong năm 2013, sau Ấn Độ và Việt Nam.


Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cũng đã từng bày tỏ các quan ngại tương tự về khả năng Thái Lan có thể sẽ không đạt mục tiêu xuất khẩu 8 đến 8,5 triệu tấn trong năm nay do đồng baht tăng giá.


KTTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.