Xuất khẩu gạo quý IV dự kiến đạt 1,8 triệu tấn

Ngày 3/10, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, dự kiến xuất khẩu quí 4/2013 sẽ đạt 1,8 triệu tấn, cộng kế hoạch xuất khẩu cả năm sẽ là 7 triệu tấn (giảm 128.000 tấn so với kế hoạch do xuất khẩu tháng 9 giảm).

Ngày 3/10, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, dự kiến xuất khẩu quí 4/2013 sẽ đạt 1,8 triệu tấn, cộng kế hoạch xuất khẩu cả năm sẽ là 7 triệu tấn (giảm 128.000 tấn so với kế hoạch do xuất khẩu tháng 9 giảm).


Theo VFA, trong quí 4 dự kiến thị trường chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc với sự cạnh tranh của Pakistan và Myanmar, tiếp theo là châu Phi với nhiều nguồn cạnh tranh, nhất là Thái Lan và Ấn Độ, nhưng tiềm năng vẫn là Indonesia và nhập khẩu tư nhân Philippines. Tuy nhiên, nếu Indonesia và Philippines không trở lại thị trường sớm trong tháng 10, xuất khẩu gạo Việt Nam trong quí 4 sẽ gặp khó khăn và khó hoàn thành kế hoạch.


Tổng hợp từ VFA cho thấy, hiện nay thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu áp lực bán hạ giá của Thái Lan và thu hoạch mới bắt đầu từ các nguồn cung cấp chính ở châu Á.


Đến ngày 30/9, số lượng gạo xuất khẩu cả nước đạt 5,203 triệu tấn, trị giá FOB 2,235 tỷ USD, trị giá CIF 2,320 tỷ USD, giá bình quân FOB 429,47 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2012, số lượng giảm 10,66%, trị giá FOB giảm 13,44%, trị giá CIF giảm 12,34% và giá bình quân giảm 13,79 USD/tấn.


Liên Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.