Xuất khẩu điện thoại thông minh của Huawei có thể giảm mạnh trong giai đoạn 2019-2020

Theo các nhà phân tích, công ty công nghệ viễn thông Huawei (Trung Quốc) có thể đối mặt nguy cơ doanh số bán điện thoại thông minh giảm gần 25% tại các thị trường nước ngoài trong năm 2019 và các điện thoại thông minh của Huawei sẽ có thể “biến mất” khỏi các thị trường trên thế giới do tác động của các biện pháp trừng phạt mà Chính phủ Mỹ áp dụng.
Chú thích ảnh
Điện thoại của hãng Huawei được trưng bày tại Hội nghị di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, theo các hãng phân tích Fubon Research và Strategy Analytics, xuất khẩu điện thoại thông minh của Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới về doanh số, có thể giảm từ 4-24% trong năm 2019 nếu lệnh cấm của Mỹ được duy trì.

Trước đó, hồi giữa tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài "có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ".

Theo giới quan sát, quyết định của Mỹ dường như nhằm vào Huawei, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết được bất đồng trong cuộc chiến thương mại song phương. Sau đó, các công ty công nghệ, trong đó có Google và hãng chế tạo chip ARM thuộc SoftBank Group, cho biết sẽ ngừng cung cấp sản phẩm và các bản cập nhật phần mềm cho Huawei.

Trước tình hình trên, Giám đốc phụ trách chiến lược điện thoại thông minh không dây Linda Sui của Strategy Analytics nhận định, Huawei có thể “vắng bóng” trên thị trường điện thoại thông minh Tây Âu trong năm 2019 nếu không thể tiếp cận các dịch vụ của Google. Quan chức này dự báo xuất khẩu điện thoại thông minh của Huawei sẽ giảm 23% trong năm 2020, song cho rằng tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc này vẫn có thể “sống sót” nhờ quy mô lớn của thị trường điện thoại thông minh ở Trung Quốc.

Hãng Fubon Research dự báo doanh số điện thoại thông minh của Huawei sẽ chỉ đạt 200 triệu chiếc năm 2019 nếu kịch bản xảy nhất xảy ra. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 258 triệu chiếc được Fubon Research đưa ra trước đó.

Còn theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Huawei nắm giữ gần 30% thị phần điện thoại thông minh châu Âu. Tập đoàn này đã bán 208 triệu chiếc điện thoại trong năm 2018, trong đó hơn 50% là tới các thị trường ngoài Trung Quốc. Huawei lâu nay luôn coi châu Âu là thị trường xuất khẩu điện thoại thông minh cao cấp quan trọng nhất của họ.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.