Huawei sẽ tung hệ điều hành riêng chạy ứng dụng Android

Ông Richard Yu, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, cho biết Huawei sẽ ra mắt hệ điều hành riêng của hãng có hỗ trợ các ứng dụng của Android. 
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Hãng tin RT dẫn lại báo cáo từ hai trang web Caijing và Phoenix Network Technology của Trung Quốc cho hay, ông Yu đã thông báo trong một nhóm WeChat rằng hệ điều hành riêng của Huawei sẽ được ra mắt sớm nhất vào mùa Thu năm nay hoặc muộn nhất là mùa Xuân năm sau.

Giám đốc Yu cho biết hệ điều hành này sẽ tương thích với tất cả các ứng dụng Android và thậm chí còn giúp cải thiện hiệu suất của chúng. Theo ông, “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc đã bắt tay nghiên cứu về một hệ điều hành riêng biệt của hãng từ năm 2012. 

Trong khi Huawei có thể đang phát triển hệ điều hành riêng trong 5 năm qua thì một mốc thời gian công bố nhanh chóng là rất quan trọng đối với hãng này. Gần đây, Huawei đã vượt qua Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, xếp sau Samsung của Hàn Quốc.

Liên quan đến những cáo buộc hãng này thu thập thông tin cho Chính phủ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban lệnh cấm các hãng công nghệ của Mỹ cung cấp linh kiện và dịch vụ phần mềm cho Huawei, trong đó bao gồm cả Intel và Google.

Mặc dù Huawei được gia hạn 90 ngày để tiếp tục hợp tác kinh doanh với các tập đoàn Mỹ, nhưng sau đó lệnh cấm của ông chủ Nhà Trắng sẽ làm “gã khổng lồ” Trung Quốc bị mất quyền truy cập vào các ứng dụng của Google và hệ điều hành Android, đồng thời không thể sử dụng con chip xử lý của Intel và Qualcomm. 

Huawei đã bác bỏ mọi cáo buộc làm gián điệp cho Chính phủ Trung Quốc. Những biện pháp trừng phạt nhằm vào Huawei xảy đến trong thời điểm cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng căng thẳng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.