Xuất khẩu của Mỹ vào Iran tăng bất chấp trừng phạt

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Iran vẫn tăng khá mạnh trong năm 2012 bất chấp việc chính quyền Tổng thống Barack Obama liên tục áp đặt thêm các biện pháp siết chặt bao vây, phong tỏa và trừng phạt tài chính nhằm ép quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân.

Các số liệu chính thức công bố tuần qua cho biết kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Iran vẫn tăng khá mạnh trong năm 2012 bất chấp việc chính quyền Tổng thống Barack Obama liên tục áp đặt thêm các biện pháp siết chặt bao vây, phong tỏa và trừng phạt tài chính nhằm ép quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân.

Cục Điều tra Mỹ cho biết trong 8 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào Iran đạt 199,5 triệu USD, tăng gần 1/3 so với 150,8 triệu USD cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng vẫn được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép xuất khẩu vào Iran, chủ yếu là lương thực, thực phẩm như sữa, bơ, dầu ăn, thiết bị y tế, thuốc men, bột mì và một số ngũ cốc khác, trong đó riêng bột mì và ngũ cốc đạt 89,2 triệu USD.

Xuất khẩu của Mỹ vào Iran tăng bất chấp trừng phạt ảnh 1

Ngũ cốc - mặt hàng xuất khẩu thu lợi nhuận cao cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: Internet.

Khó khăn lớn nhất của các công ty xuất khẩu của Mỹ là họ ngày càng gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền do các đòn trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây nhằm vào một số ngân hàng và tổ chức tài chính của Iran.

Cũng liên quan tới quan hệ của Iran với phương Tây, ngày 15/10 các quan chức tình báo Mỹ nói rằng họ nghi ngờ Iran đứng đằng sau một loạt vụ tấn công tin tặc trong vài tháng qua nhằm vào các ngân hàng của Mỹ.

Ngày 11/10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cảnh báo Mỹ cần phải đẩy nhanh nỗ lực phòng thủ chống tin tặc, nếu không sẽ có nguy cơ phải hứng chịu một thảm họa "Trân Châu cảng trên mạng", trong đó tin tặc nước ngoài có thể tấn công và phá hủy mạng lưới điện quốc gia, hệ thống giao thông, mạng lưới tài chính và nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Mỹ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.