Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới trừng phạt Iran

Ngày 2/8, cả hai viện trong Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bổ sung về việc trừng phạt Iran trong lĩnh vực năng lượng và đóng tàu của nước này, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 2/8, cả hai viện trong Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bổ sung về việc trừng phạt Iran trong lĩnh vực năng lượng và đóng tàu của nước này, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân.


Dự luật trên mở rộng các lệnh trừng phạt tài chính, bổ sung các biện pháp trừng phạt trực tiếp nhằm vào ngành năng lượng và đóng tàu của Iran. Theo đó, đối tượng bị trừng phạt bao gồm các cá nhân hoặc công ty nước ngoài làm ăn trong lĩnh vực năng lượng hóa dầu của Iran, cung cấp bảo hiểm cho Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran, hợp tác với Iran khai thác urani hoặc bán xăng dầu cho Iran.


Dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Obama để ký phê chuẩn.


Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, việc chặn nguồn thu từ dầu mỏ sẽ buộc Têhêran phải từ bỏ "tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân". Đây được xem là những biện pháp trừng phạt "rắn" nhất từ trước đến nay mà Mỹ áp đặt đối với Iran.


TTG-L.H

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.