Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Iran bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp của Hàn Quốc ngày 5/8 cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc sang Iran, vốn đã giảm 15,4% trong nửa đầu năm nay, dự kiến sẽ tiếp tục giảm khi các lệnh trừng phạt Iran do Mỹ hối thúc có hiệu lực.
Chú thích ảnh
Một cảng hàng hóa ở Gimpo, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 8/5 Mỹ đã thông báo rằng nước này sẽ hạn chế buôn bán Iran, lấy lý do là thất vọng với Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) đạt được với Iran năm 2015, và ra thời gian ân hạn là 90 hay 180 ngày tùy thuộc vào loại hàng hóa.

Các sản phẩm như ô tô, vàng, thép và than nằm trong danh sách các sản phẩm sẽ bị trừng phạt từ ngày 6/8. Các nước không thực hiện các quy định của Washington sẽ hứng chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp có thể ảnh hưởng tới buôn bán của các nước đó với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo giới phân tích, các công ty của Hàn Quốc đã giảm dần các giao dịch với Iran kể từ khi Mỹ tiến hành thúc ép Iran.

Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết từ tháng Một cho tới tháng Sáu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Iran đã giảm ở mức hai con số xuống còn 1,72 tỷ USD. Riêng trong tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Iran giảm tới 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá 6,25 tỷ USD sang Iran năm 2012, khi không có các lệnh trừng phạt. Con số này đã giảm xuống còn 4,48 tỷ USD trong năm 2013 khi Mỹ có hành động chống lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.