Tập đoàn Trung Quốc thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE đã thừa nhận vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ tới Iran, tại tòa án liên bang Mỹ ở bang Texas ngày 22/3.
Tập đoàn Trung Quốc thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt Iran ảnh 1

Logo của tập đoàn ZTE tại trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

ZTE thừa nhận 3 cáo buộc, gồm âm mưu xuất khẩu các hàng hóa được sản xuất tại Mỹ đến Iran mà không có giấy phép từ Chính phủ Mỹ, cản trở việc thực thi luật pháp và đưa ra tuyên bố sai sự thật.

Với các sai phạm này, ZTE sẽ bị quản chế trong 3 năm và phải hợp tác với giới chức Mỹ trong mọi cuộc điều tra. Bộ Tư pháp Mỹ cũng yêu cầu ZTE nộp phạt 892 triệu USD. Trong trường hợp ZTE không chấp hành các án phạt trong 7 năm tới, hãng này sẽ bị phạt thêm 300 triệu USD.

Theo kết quả cuộc điều tra 5 năm, ZTE đã âm mưu tránh lệnh cấm vận Mỹ bằng cách mua linh kiện Mỹ, lắp ráp thành thiết bị của ZTE và vận chuyển trái phép cho Iran. ZTE nhận tội sau khi Bộ Thương mại Mỹ có động thái đe dọa cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn này.

Cuộc điều tra trên được tiến hành sau khi Reuters hồi năm 2012 công bố thông tin cho biết ZTE đã ký các hợp đồng chuyển phần cứng và phần mềm tổng trị giá hàng triệu USD của những tập đoàn công nghệ Mỹ nổi tiếng cho nhà mạng viễn thông lớn nhất Iran.

ZTE có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, là một trong những hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, có tổng giá trị giao dịch lên tới 2,6 tỷ USD/năm với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Qualcomm, Microsoft và Intel.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.