Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ chiều 5/8, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,0 - 16,0 độ vĩ Bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 6/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3 - 17,3 độ vĩ Bắc; 113,0 - 114,0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm 5/8 và ngày 6/8, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm 5/8 và ngày 6/8, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.  

Đêm 5/8, các khu vực trong cả nước đều có mưa, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, riêng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có  nơi có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2  -3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 65 - 97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23 - 26 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.