Xuất hiện ổ cúm H5N6 trên đàn vịt trời nuôi ở Đắk Lắk

Sáng 24/5, Cơ quan Thú y vùng V, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng thú y xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành tiêu hủy gần 1.000 con vịt trời nuôi của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyên, thôn 5, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, bị nhiễm cúm H5N6.

Ngày 23/5, phát hiện đàn vịt trời nuôi của gia đình có biểu hiện bỏ ăn, ủ rũ, đứng không vững, ông Tuyên đã báo cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thuận và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành lấy mẫu gửi Cơ quan Thú y vùng V xét nghiệm. Chiều cùng ngày, thông tin từ Cơ quan Thú y vùng V cho biết, đàn vịt trời của gia đình ông Tuyên dương tính với cúm H5N6.

Ngay sau khi có kết quả đàn vịt trời của gia đình ông Tuyên bị nhiễm cúm H5N6, Cơ quan Thú y vùng V, Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thuận đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn vịt gần 1.000 con; phun tiêu độc khử trùng môi trường và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh cho đàn gia cầm.

Trước đó, ngày 22/5 lực lượng thú y địa phương cũng đã tiêu hủy hơn 600 con gà (hơn 3 tháng tuổi) của gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyên bị nhiễm cúm.

Tỉnh Đắk Lắk có tổng đàn gia cầm trên 10.000 con. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 6 ổ bệnh cúm gia cầm H5N1 tại các huyện Ea Súp, M’Đrắk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Thời tiết 8/10: Mưa lớn bao trùm miền Trung, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Thời tiết 8/10: Mưa lớn bao trùm miền Trung, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Trong khi đó, Cao nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao tới 4m.

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình ở Hưng Yên

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ cháy tại Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 7/10, UBND phường Phố Hiến khẳng định đây là mô hình Tháp Ngọc được triển khai lấy ý kiến nhân dân, thực chất là công trình trang trí tạm thời.