Xuất hiện 'hổ lớn' đầu tiên ở Trung Quốc không nhận tội

Phản cung tại tòa, phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát, Trần Bách Hòe đã trở thành “hổ lớn” đầu tiên ở Trung Quốc không nhận tội từ sau Đại hội 18 vào năm 2012.

Phản cung tại tòa, phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát, Trần Bách Hòe đã trở thành “hổ lớn” đầu tiên ở Trung Quốc không nhận tội từ sau Đại hội 18 vào năm 2012.

Xuất hiện 'hổ lớn' đầu tiên ở Trung Quốc không nhận tội ảnh 1

Trần Bách Hòe, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua


Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau Đại hội 18 tới nay, Trung Quốc đã có 99 “hổ lớn” (quan chức tham nhũng cấp cao) bị “bắn hạ”, trong đó có 69 “hổ lớn địa phương” và 30 “hổ lớn" quân đội.

Tuy nhiên, tới nay mới có 8 “hổ lớn” bị đưa ra xét xử, trong đó, 7 “hổ lớn” nhận tội và tỏ ra hối lỗi, chỉ có nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hồ Bắc Trần Bách Hòe là phản cung tại tòa, phủ nhận toàn bộ cáo buộc của phía Viện Kiểm sát rằng “hổ lớn” này đã lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ.

Truyền thông Hong Kong, bao gồm các tờ “Văn hối”, “Đại Công báo” cho biết thêm hôm 17/4 vừa qua, Trần Bách Hòe đã bị tòa án tuyên phạt 17 năm tù giam. Hiện chưa rõ Trần Bách Hòe có kháng cáo hay không. Nhưng trong số 8 “hổ lớn” bị đưa ra xét xử tới nay, có 6 “hổ lớn” không kháng cáo và phán quyết của tòa án đối với họ đã có hiệu lực.

Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quý Châu, nguyên Bí thư Thị ủy Tuân Nghĩa Liêu Thiếu Hoa đang trong thời gian để kháng cáo và cũng chưa rõ “hổ lớn” này có kháng cáo hay không.


TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.