"Hổ lớn" Từ Tài Hậu qua đời vì ung thư di căn

Do bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối đã di căn toàn thân, không thể cứu chữa, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Từ Tài Hậu, một trong những con "hổ lớn" sa lưới chiến dịch chống tham nhũng, đã qua đời tại bệnh viện.

Rạng sáng 16/3 (theo giờ địa phương), hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc cho biết do bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối, di căn toàn thân, không thể cứu chữa, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Từ Tài Hậu đã qua đời tại bệnh viện.

"Hổ lớn" Từ Tài Hậu qua đời vì ung thư di căn ảnh 1

Ông Từ Tài Hậu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ảnh: nytimes.com


Bản tin của Tân Hoa xã sau đó được nhiều cơ quan truyền thông của Trung Quốc và Hong Kong dẫn lại cho biết thêm vào ngày 27/10/2014, Viện Kiểm sát Quân sự Trung Quốc đã kết thúc điều tra vụ án nhận hối lộ liên quan tới ông Từ Tài Hậu, giao hồ sơ cho cơ quan tư pháp thẩm tra khởi tố. Qua thẩm tra thấy có bằng chứng xác thực, đầy đủ về việc ông Từ Tài Hậu phạm tội nhận hối lộ, đáng lý ra phải bị truy cứu trách nhiệm.

Tuy nhiên, do ông Từ Tài Hậu đã chết, căn cứ vào quy định của Điều 15 “Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Viện Kiểm sát Quân sự Trung Quốc đã đưa ra quyết định không khởi tố đối với ông Từ Tài Hậu và xử lý những gì mà ông Từ Tài Hậu có được từ việc nhận hối lộ theo pháp luật.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.