Xuất hiện hàng rào 'lạ' mọc trên đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng
Người dân phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bức xúc về nhóm đối tượng lạ, xưng là cán bộ của Ban Quản lý dự án (QLDA) Khu đô thị TP Giao Lưu; mang tôn và cọc thép vào khu đất nông nghiệp chưa được giải phóng mặt bằng để quây tôn, rào đất.
Người dân sinh sống trên địa bàn tổ 1, tổ 2 (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, ngày 14/4 vừa qua, đã xuất hiện nhiều đối tượng lạ, xưng là cán bộ của Ban QLDA Khu đô thị TP Giao Lưu, mang tôn và cọc thép vào khu đất nông nghiệp chưa được giải phóng mặt bằng của người dân để quây tôn, rào đất.
Đại diện UBND phường Mai Dịch xác nhận đã nắm được thông tin cũng như phản ánh của người dân, đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường, sau phản ánh của người dân:
Nhóm đối tượng "lạ" ngang nhiên mang cọc sắt và tôn vào khu đất nông nghiệp của các hộ dân để rào chắn. Nhóm này chỉ dừng lại khi có đoàn cán bộ của UBND phường Mai Dịch xuất hiện tại hiện trường.
Để dựng được hàng rào tôn kiên cố này, cần phải huy động lượng lớn người làm và các thiết bị như máy hàn sắt, búa đóng cọc...
Các hố đất còn sót lại sau khi nhóm đối tượng đào để chôn cọc sắt.
Hàng rào tôn được dựng kiên cố.
Ông Nguyễn Văn Hoàn, tổ 2, phường Mai Dịch cho biết, nhóm đối tượng này xưng là người của Ban QLDA Khu đô thị TP Giao Lưu, mang tôn xuống rào đất nông nghiệp.
Phần đất này được quy hoạch, nằm trong dự án Khu đô thị TP Giao lưu từ những năm 2003-2004, tuy nhiên, đến nay chính quyền sở tại cũng như Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng quốc tế- Vigeba chưa thực hiện kiểm đếm, đo đạc, cũng như lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định thu hồi đất.
Anh Nguyễn Minh Hải, tổ 2, phường Mai Dịch cho biết thêm, phần đất của gia đình anh và nhiều hộ dân khác đều chưa thu hồi, chưa đền bù, nên gia đình không đồng ý hành vi rào chắn này.
Sau khi việc rào chắn không thành công, các hộ dân tại đây phản ánh, nhóm đối tượng này chia người đến các hộ gia đình, ngã giá hơn 1 triệu đồng/m2 để thoả thuận đền bù; thậm chí tăng lên 2 triệu đồng/m2... nhưng các hộ dân không đồng tình.
Người dân phường Mai Dịch bất an khi các đối tượng đến tận nhà để tìm cách “gạ gẫm”, nhằm thu gom đất nông nghiệp tại đây.
Phần đất nông nghiệp này được quy hoạch nằm trong dự án Khu đô thị TP Giao lưu từ những năm 2003-2004; thuộc địa bàn phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), nằm tiếp giáp với phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm).
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.