Xuất cấp hơn 5.500 tấn gạo hỗ trợ người dân đón Tết và giáp hạt năm 2025

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành các quyết định, yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 5.500 tấn gạo để hỗ trợ người dân ở 8 địa phương đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt năm 2025.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp không thu tiền hơn 146,7 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Hà Giang.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền hơn 735,2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn để cứu đói nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; trong đó, tỉnh Cao Bằng hơn 654,7 tấn gạo, tỉnh Bắc Kạn hơn 80 tấn gạo.

Bên cạnh đó, giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp không thu tiền hơn 735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thực hiện xuất cấp không thu tiền hơn 105 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Kon Tum để cứu đói nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giáp hạt đầu năm 2025.

Tại Quyết định số 26/QĐ-TCDT ngày 21/1/2025, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên xuất cấp không thu tiền hơn 1.254 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Cụ thể, xuất cấp hơn 1.020 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; tỉnh Đắk Lắk là hơn 878 tấn gạo; tỉnh Đắk Nông hơn 142,6 tấn gạo); xuất cấp hơn 233 tấn gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2025 cho tỉnh Đắk Nông.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, Cửu Long thực hiện xuất cấp không thu tiền hơn 2.552 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Sóc Trăng để cứu đói nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giáp hạt đầu năm 2025.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trên hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 28/1/2025 (tức ngày 29 Tết).

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.