Xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Sáng 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 1415/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 10 tấn gạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2726/LĐTBXH-BTXH ngày 18/8/2021 và văn bản số 9495/BTC-NSNN của Bộ Tài chính ngày 19/8/2021, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 năm 2021.

Trong số này, có 15 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ.

TP Hồ Chí Minh là địa phương được cấp nhiều nhất với 71.104,950 tấn gạo, tiếp đến là Bình Dương 11.325 tấn, Đồng Tháp 5.883,465 tấn, Cần Thơ 5.015,490 tấn, An Giang 3.362,280 tấn, Đồng Nai 3.128,505 tấn, Tiền Giang 3.006,225 tấn…

9 tinh còn lại được xuất cấp gạo đợt này gồm: Đắk Lắk 534,390 tấn, Đắk Nông 577,110 tấn,  Khánh Hòa 2.000,010 tấn, Bình Định 1.000,500 tấn, Nghệ An 341,100 tấn, Phú Yên 1.852,665 tấn, Thành phố Đà Nẵng 1.630,635 tấn, Bình Thuận 4.018,485 tấn, Ninh Thuận 577,200 tấn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, ngày 16/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã ký quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Chiều 17/8, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ cho ngân sách thành phố số tiền 27.968 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian Thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, cho đến thời điểm này, 18/19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội đã được cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn cho dịch COVID-19. Còn duy nhất Hậu Giang chưa nằm trong số này.

V.Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.