Xuất cấp 1.500 tấn muối ăn hỗ trợ dân vùng ngập Hà Tĩnh

Ngày 5/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc xuất cấp muối ăn cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ cho nhân dân vùng ngập lụt do mưa lớn xảy ra.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính xuất, cấp (không thu tiền) số lượng 1.500 tấn muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ trên. UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, tiếp nhận và sử dụng số muối được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Xuất cấp 1.500 tấn muối ăn hỗ trợ dân vùng ngập Hà Tĩnh ảnh 1

Đợt mưa lũ đầu tháng 11 đã làm ngập trang trại chăn nuôi tổng hợp của người dân xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hà Tĩnh là địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lớn hồi trung tuần tháng 10 và đầu tháng 11/2016 vừa qua. Đặc biệt đợt mưa lớn hồi tháng 10/2016 đã làm ngập diện rộng ở nhiều huyện.

 Theo số liệu của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh đợt mưa lớn này đã làm 93 xã, phường, trong đó có 24.158 hộ bị ngập...; 723ha diện tích lúa mùa, 1.416 ha diện tích hoa màu bị ngập và hư hỏng; 400ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 300 gốc đào bị úng nước; 12,1 tấn lương thực bị ẩm ướt, hư hỏng; 99.032 con gia cầm; 869 con trâu, bò và 399 con lợn bị chết hoặc cuốn trôi; 337 ha hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập...

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.