Xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn về thực hiện xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2024 chưa thực hiện xong chuyển sang năm 2025.
Chú thích ảnh
Mỗi ngày, Công ty Thương mại dịch vụ đầu tư Phan Minh (xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) chế biến, đóng gói khoảng 30.000 tấn gạo. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực lập kế hoạch bán đấu giá đối với 40.000 tấn thóc nhập kho năm 2022 và hơn 49.519 tấn gạo nhập kho năm 2023.

Về phương thức xuất, bán thóc gạo, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện phương thức bán đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, quy trình thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; các thông tư hướng dẫn nhập, xuất mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính; quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (nay là Cục Dự trữ Nhà nước) về việc quy định thẩm quyền trong hoạt động mua, bán lương thực, muối ăn…

Đối với việc xây dựng giá bán thóc, gạo, căn cứ quy định tại thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực áp dụng phương pháp so sánh. 

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước gửi toàn bộ hồ sơ, thông tin, tài liệu về xác định giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá về Cục chậm nhất ngày 26/5.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.