Xuân vui tươi, đoàn kết ở vùng biên Tổ quốc

Những ngày này, các tuyến biên giới của tỉnh Sơn La không khí Xuân mới đang rất rộn ràng. Để giúp nhân dân vùng biên đón Tết vui vẻ, đầm ầm, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia gói bánh chưng cùng đồng bào vùng biên.

Khi những cánh hoa đào, hoa mận bung nở trên khắp bản làng, đồng bào ở các xã vùng biên của huyện Yên Châu đổ về trung tâm để tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao do lực lượng Biên phòng tổ chức.

Nhân dân cùng các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân nơi biên giới đã tham gia gói bánh chưng, giã bánh giầy và cùng chơi trò chơi dân gian. Trong không khí phấn khởi của mùa Xuân mới, tình quân dân nơi biên cương trở nên thân thiết, gắn bó hơn.

Anh Giàng Lao Ư, bản Pa Kha, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu chia sẻ, tham gia chương trình đón Xuân do Bộ đội Biên phòng tổ chức, nhân dân ở biên giới rất vui mừng và phấn khởi. Nhờ lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồng bào đã có các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2019 ý nghĩa hơn.

Nhân dân sinh sống ở các bản vùng biên luôn xác định cùng các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để mọi người cùng đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Thượng tá Vũ Trí Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Tương cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Từ đó, giúp nhân dân vùng biên vui Xuân, đón Tết an toàn. Ngoài ra, đơn vị đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xuống các bản để vui Xuân đón Tết cùng người dân. Bên cạnh đó, trực tiếp thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn đóng quân.

Chú thích ảnh
Đồng bào ở vùng biên giới của huyện Yên Châu tham gia trò chơi kéo co. 

Tại các địa bàn vùng biên của tỉnh Sơn La, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, trong đó tỉ lệ hộ nghèo cao nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với lực lượng Biên phòng, đồng bào các dân tộc nơi đây luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó để xây dựng thế trận “biên giới lòng dân” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu cho biết, tại các địa bàn vùng biên, trình độ dân trí còn hạn chế, việc phát triển kinh tế manh mún. Ngoài ra, đường giao thông chưa đảm bảo, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế của người dân.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa địa phương và Đồn Biên phòng thường xuyên được đẩy mạnh. Đặc biệt, lực lượng Biên phòng đã kết nối, hỗ trợ các chương trình giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện so với trước kia.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Lực lượng Biên phòng Sơn La luôn vận động, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao mức sống, cùng bảo vệ biên giới.

Các hoạt động tiêu biểu đã được triển khai như, xây dựng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, chương trình bữa sáng cho em, nâng bước em đến trường, hũ gạo cho người nghèo nơi biên giới.

Đặc biệt, trong các dịp lễ Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, đảm bảo cuộc sống cho người dân đã được triển khai. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên hộ nghèo, gia đình chính sách, lực lượng Bộ đội Biên phòng có thể góp một phần nhỏ giúp họ vơi đi một phần khó khăn, đảm bảo không để hộ dân nào trong khu vực biên giới thiếu đói trong 3 ngày Tết.

Sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân và lực lượng Biên phòng đã khiến mùa Xuân nơi biên giới trở nên vui tươi, đoàn kết hơn.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.