Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản nơi biên giới

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai, Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” đã được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Chú thích ảnh
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức. Đây là điểm tổ chức cấp tỉnh của Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Với phương châm không để hộ dân biên giới nào không có Tết, chương trình năm nay được tổ chức quy mô, phong phú về nội dung, hướng tới chăm lo toàn diện cho người dân vùng biên. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt; đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, nhiều nội dung văn hóa truyền thống được tổ chức như giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; các trò chơi dân gian; hội thi gói bánh chưng; phiên chợ “0 đồng” với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt ngày Tết. Những gian hàng “Rau xanh Biên phòng”, “Tay kéo Biên phòng” đã góp phần mang đến không khí vui tươi, đầm ấm, giúp bà con đón Tết đầy đủ hơn.

Chú thích ảnh
Gói bánh chưng trong Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm nay do Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Ia Púch có giá trị hơn 600 triệu đồng với hàng trăm suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; học bổng cho học sinh nghèo học tốt, cùng nhiều phần việc an sinh xã hội thiết thực khác. Nguồn lực thực hiện chương trình đến từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì cộng đồng nơi biên giới Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới thông qua nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Việc chăm lo Tết cho đồng bào vùng biên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Gói bánh chưng trong Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức hằng năm tại các xã biên giới đã trở thành điểm nhấn giàu tính nhân văn trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết ở khu vực biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng để đồng bào các dân tộc yên tâm lao động, sản xuất, đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, an toàn và nghĩa tình.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.