Xuân biên phòng ấm lòng dân bản huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Tối 28/1, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã tham dự.
Xuân biên phòng ấm lòng dân bản huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ảnh 1

Tối 28/1/2018, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình giao lưu “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Với hơn 100 diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên và các diễn viên quần chúng, chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn về chung vui, thưởng thức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển đi lên của tỉnh Điện Biên hiện nay. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công tác biên giới an toàn vững mạnh...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên đón mừng năm mới an vui, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công.

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi huyện Mường Nhé. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao 5 suất quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Nhé; tặng 2 tấn muối, huy động 200 triệu đồng cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 20 con bò cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mường Nhé.

Nhân dịp này, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trao tặng huyện Mường Nhé  20 tấn gạo; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hỗ trợ làm nhà ở mới cho 6 gia đình với tổng trị giá 300 triệu đồng; Hội đồng dân tộc của Quốc hội trao tặng 10 tấn gạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 100 triệu đồng; Tổng công ty Dược Việt Nam tặng thuốc thiết yếu cho hai xã khó khăn của huyện Mường Nhé trị giá 50 triệu đồng; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, tặng 20 suất quà, 600 chăn, áo ấm tổng trị giá 130 triệu đồng; Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 100 học sinh nghèo hiếu học; Công đoàn cơ quan Văn phòng của Quốc hội tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em huyện Mường Nhé.

Văn Dũng – Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.