Đắk Nông

Xử sơ thẩm 'đại án' tham nhũng tại Đắk Nông

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án án hình sự Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và đồng phạm về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án án hình sự Vũ Việt Hùng (sinh năm 1957), nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và đồng phạm về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.Phiên tòa sơ thẩm này có 13 bị cáo cầm đầu là Vũ Việt Hùng; Trần Xuân Lộc (sinh năm 1956), trú tại 84/7 Phạm Ngũ Lão, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu, ngân hàng VBD tại Đắk Lắk - Đắk Nông.
Xử sơ thẩm 'đại án' tham nhũng tại Đắk Nông ảnh 1

Bị cáo Vũ Việt Hùng (áo xanh, bên phải) trước vành móng ngựa. Ảnh: K’ Guih - TTXVN

Bị cáo Hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Mai, Xuân, Vân, Loan, Ngân và Khánh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Mai và Xuân còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Vũ Việt Hùng đã không tuân thủ các quy định về tín dụng đầu tư xuất khẩu, chỉ đạo và ký duyệt cho vay sai quy định gần 2.000 tỷ đồng đối cho Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân. Các đối tượng này đã làm hồ sơ khống về xuất khẩu cà phê, nông sản, nhưng thực tế sử dụng để tiêu dùng cá nhân và trả nợ ngân hàng. Do không kinh doanh, các đối tượng này nhanh chóng mất khả năng trả nợ. Hùng đã ký khống các hợp đồng tiền gửi, ký cam kết và một số các giấy tờ liên quan để giúp Mai và Xuân tiếp tục lừa đảo vay thêm 580 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á – chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian 3 đến 4 ngày.K’GỬIH

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.