Ngày 11/3, xét xử “đại án” ở Đắk Nông

Ngày 6/3, tại thị xã Gia Nghĩa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo về phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng.

Ngày 6/3, tại thị xã Gia Nghĩa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo về phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là vụ án mà Ban Nội chính Trung ương xác định là một trong những vụ "đại án" cần xét xử trong năm 2014. Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đã thu hồi gần 700 tỷ đồng, còn 460 tỷ đồng chưa thu hồi được.


Theo kế hoạch, vào ngày 11/3 tới, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Vũ Việt Hùng và đồng bọn phạm các tội "nhận hối lộ, đưa hối lộ"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đến nay đã có 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các đối tượng là bị cáo, bị hại và những người có lợi ích liên quan trong vụ án.Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.


Theo tài liệu công bố của các cơ quan chức năng, từ năm 2008 đến 2010, Vũ Việt Hùng với cương vị là Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (sinh năm 1949), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật, trụ sở tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Trần Thị Xuân (sinh năm 1964), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, vay hết hạn mức tín dụng hơn 350 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, dù biết bà Mai và bà Xuân không có khả năng thanh toán. Đổi lại, ông Hùng được bà Mai và bà Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá 3,2 tỷ đồng.


Để che giấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, ông Hùng còn ký khống các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1958), nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Đặng Thị Ngân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân, chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Cao Bạch Mai đã làm giả 75 hợp đồng kinh tế xuất khẩu với các đối tác nước ngoài để được vay 1.005 tỷ đồng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của Ngân hàng này hơn 155 tỷ đồng.

Trần Hữu Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.