Xử phạt nhóm thanh niên 'kẹp 3' điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 6/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa hoàn tất hồ sơ xử phạt trường hợp điều khiển xe máy "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, hồi 6 giờ 30 ngày 4/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tổ Cảnh sát giao thông phát hiện 3 thanh niên đi trên chiếc xe máy biển số 33P9-85XX, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển trên đường cao tốc. Tổ công tác đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường.

Đại diện Đội 2 cho biết, người điều khiển phương tiện là Đ.V.H. (sinh năm 2001). Người này không có giấy phép lái xe, các thanh niên được chở đều chưa đủ 18 tuổi.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trên đồng thời tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu những thanh niên trên cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. 

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ người điều khiển mô tô, xe máy đi vào cao tốc, thậm chí đi ngược chiều trên cao tốc, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Luật Giao thông đường bộ quy định, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc (trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc) bị phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng. Ngoài ra bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng. Trường hợp điều khiển mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc không đúng quy định mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, lái xe có thể bị xử lý hình sự.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành. Luật quy định, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.