Xử phạt nhiều xe tự chế, chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn tai nạn giao thông

Những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, khiến gia tăng các xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thường xuyên, cao điểm tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm tốt hơn tình hình trật tự, an toàn giao thông. 

Chú thích ảnh
Chiếc xe ba bánh thương binh này chở tôn sắt sắc nhọn, quá khổ, che chắn tạm bợ, lao vun vút trên đường dẫn lên cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm). Ảnh tư liệu: Đăng Sơn/Báo Tin tức

Trong buổi tuần tra kiểm soát giao thông những ngày cuối tháng 9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh và xe kéo theo phương tiện khác lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Tương tự, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cũng đã lập chốt xử lý phương tiện chở hàng cồng kềnh tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội). Tổ công tác phát hiện anh T.Q.V (sinh năm 1983, trú tại Đống Đa) điều khiển xe mô tô 30X1-27xx, chở người ngồi trên xe mang theo 1 thang nhôm (cao khoảng 3m tính từ mặt đất) vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ công tác đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của anh V để xử phạt.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ, người vi phạm đều nhận thức được hành vi chở hàng hóa "cồng kềnh" là nguy hiểm cho chính mình và bản thân, tuy nhiên việc chấp hành còn hạn chế. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý quyết liệt các vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại úy Nguyễn Anh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm xe bánh tự chế, xe chở hàng hóa cồng kềnh kéo theo xe khác tham giao thông.

"Người dân cần nắm rõ quy định của pháp luật trong vận tải hàng hóa bằng phương tiện để đảm bảo quy định pháp luật cũng như bảo đảm an toàn cho mình và người khác khi tham giao thông", Đại úy Nguyễn Anh Đức khuyến cáo.

Theo số liệu của Công an thành phố Hà Nội, trong tháng 9/2024, toàn thành phố ghi nhận 112 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người chết và 88 người bị thương. Lực lượng chức năng đã xử lý 27.105 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ - đường sắt - đường thủy, xử phạt hàng chục tỷ đồng.

Cũng trong tháng 9, lực lượng chức năng đã vận động người dân tự tiêu hủy hoặc giao nộp tổng cộng 9 phương tiện ba bánh tự chế, xử lý 466 trường hợp (55 trường hợp xe 3, 4 bánh tự sản xuất lắp ráp; 259 trường hợp xe mô tô vi phạm chở hàng "cồng kềnh", 152 trường hợp kéo theo xe khác, vật khác) và tạm giữ 68 phương tiện.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.