Xử phạt 10 đơn vị lữ hành sai phép tại Hà Nội

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa kiểm tra 13 doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 10 đơn vị, với tổng số tiền trên 147 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa kiểm tra 13 doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 10 đơn vị, với tổng số tiền trên 147 triệu đồng.


Trong đó, Công ty SVT Việt Nam bị phạt nặng nhất là 30 triệu đồng do chỉ có chức năng kinh doanh lữ hành nội địa, không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nhưng lại tự tổ chức tour nước ngoài.


Trong 9 doanh nghiệp vi phạm còn lại, có 5 doanh nghiệp vi phạm quảng cáo tour quốc tế nhưng không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; 2 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhưng vi phạm điều kiện không có đủ 3 hướng dẫn viên du lịch có thẻ quốc tế; 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và đại lý lữ hành vi phạm quy định về không thông báo thời điểm hoạt động, chế độ báo cáo.


Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp có nội dung quảng cáo tour nước ngoài, nhưng tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị này đã gỡ bỏ nội dung quảng cáo, nên không bị lập biên bản.


Thanh tra Bộ và Sở VHTTDL Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị không có giấy phép lữ hành quốc tế nhưng vẫn quảng cáo bán và tổ chức tour trái phép. Đây là biện pháp của ngành chức năng, nhằm chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh du lịch “bát nháo” thời gian vừa qua sau vụ Công ty Travel Life (TP.HCM) bỏ rơi gần 700 khách tại Thái Lan.

PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.