Xử lý vụ dời bia mộ vào địa điểm xây trường mẫu giáo

Sáng 2/10, tỉnh Ninh Thuận đã huy động lực lượng tập trung xử lý dứt điểm vụ một số hộ đồng bào Chăm tại thôn Chất Thường (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tự ý di dời Kút hoang (bia mộ) đến đặt tại địa điểm qui hoạch xây dựng trường mẫu giáo, gây mất an ninh trật tự trong thời gian dài.

Gần 6 tháng qua, tại vùng đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bà La Môn ở thôn Chất Thường đã xảy ra vụ một số người lợi dụng mê tín dị đoan, tự ý di dời Kút hoang vào đặt tại địa điểm qui hoạch xây dựng Trường mẫu giáo của thôn; đồng thời tổ chức đồng bóng, bói toán, gây rối loạn trật tự trị an, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín chức sắc người Chăm đạo Bà La Môn trên địa bàn.

Kút là hòn đá, người Chăm sử dụng đặt lên mộ người chết để làm nơi thờ cúng, nay mộ này không có dòng tộc nào thờ cúng nên gọi là Kút hoang - người Kinh gọi là bia mộ.

Hành vi này đã đi ngược lại phong tục, nghi lễ truyền thống của đồng bào Chăm, gây mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, tộc họ, bức xúc trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 15/4, Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn Ninh Thuận đã có văn bản gởi UBND xã Phước Hậu xác nhận việc một số người dân tự ý di dời tảng đá (được gọi là Kút bà) từ láng Cà Giang vào Thôn Chất Thường hoàn toàn không đúng nghi lễ, xâm phạm đến phong tục tín ngưỡng của đồng bào Chăm Bà La Môn, gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân, xáo trộn an ninh trật tự; đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các phần tử lợi dụng mê tín dị đoan, lên đồng, bói toán để từng bước xóa bỏ mê tín dị đoan, đồng bóng trong các thôn làng Chăm.

Giải quyết vụ việc này, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cùng Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn và người dân thôn Chất Thường.

Kết quả hầu hết người dân và các cả sư thống nhất đưa hòn đá ra khỏi khu vực qui hoạch xây dựng trường mẫu giáo của thôn; tuy nhiên vẫn có một số hộ dân viện dẫn nhiều lý do để không đồng tình và có hành động chống đối việc dời Kút hoang ra khỏi địa điểm trên.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, việc lợi dụng mê tín, cúng bái, lên đồng, chiếm đất công của một số hộ dân tại thôn Chất Thường trong thời gian qua đã làm xôn xao dư luận, chia rẽ cộng đồng dân tộc tại thôn Chất Thường, gây bất bình cho đa số người dân, ảnh hưởng uy tín của các chức sắc cộng đồng dân tộc Chăm theo đạo Bà La Môn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại thôn Chất Thường.

Việc giải quyết dứt điểm vụ việc này không những mang lại bình yên cho thôn chất Thường mà còn tạo được niềm tin cho công đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh.

Đức Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.