Xả nước thải nuôi tôm gây ngập cả nghĩa trang

Hàng trăm hộ dân thôn Từ Thiện, thuộc xã bãi ngang ven biển Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) ngày càng bức xúc trước tình trạng các hộ nuôi tôm xả nước thải gây ngập khu nghĩa trang của thôn nhiều năm nay.
Hàng trăm hộ dân thôn Từ Thiện, thuộc xã bãi ngang ven biển Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) ngày càng bức xúc trước tình trạng các hộ nuôi tôm xả nước thải gây ngập khu nghĩa trang của thôn nhiều năm nay.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ khu nghĩa trang hiện nay giống như một hồ chứa, nước ngập mênh mông. Tất cả những ngôi mộ nhỏ, thấp đã bị nhấn chìm trong nước. Cả khu nghĩa trang này chỉ còn thấy thấp thoáng một vài cái chóp của những ngôi mộ được xây dựng quy mô hơn.

“Mỗi khi Tết đến, bà con chỉ biết ra đứng trên đường nhìn, khóc rồi về chứ không thể nào lội đến tận mộ để thắp hương hay cúng bái vì nước ngập rất sâu”- anh Phan Văn Lực - một người dân ở thôn Từ Thiện chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn Từ Thiện cho biết: Khu nghĩa trang (hay còn gọi là bầu Từ Thiện) đã có từ thời lập làng đến nay với hàng trăm ngôi mộ. Trước đây, dù có mưa to đến đâu cũng không bao giờ bị ngập. Tuy nhiên, từ năm 2000, khi phong trào nuôi tôm trên cát bắt đầu phát triển, các hồ tôm thi nhau mọc lên thì tình trạng ngập bắt đầu xuất hiện. Nguyên nhân là do nhiều hồ tôm không làm hồ chứa nước thải mà xả trực tiếp xuống khu vực này.

Bên cạnh đó, khi tuyến đường ven biển đoạn qua xã Phước Dinh được xây dựng, hệ thống thoát nước của con đường xả trực tiếp sang khu vực đất trống hai bên, nên đã tràn xuống nghĩa trang do khu vực này nằm gần biển, địa hình thấp hơn so với đường. Không những thế, nước từ hồ chứa nước thải của các đìa tôm ở phía Tây cũng theo cống thoát nước của tuyến đường này chảy sang. Do đó, hai năm trở lại đây, khu vực nghĩa trang này bị ngập nghiêm trọng.

Do nước ngập quá lâu nên nhiều ngôi mộ đã bị san phẳng. Người dân còn lo ngại nếu mưa to kéo dài, nước từ trong khu vực này có thể làm vỡ thành đê chắn và tràn vào thôn. Chính vì vậy, người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương, đồng thời cũng liên tục phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Mặc dù chính quyền đã khảo sát, xem xét nhưng đến nay vẫn chưa có động thái nào để xử lý sự việc trên.

Trước mắt, bà con thôn Từ Thiện mong muốn lực lượng chức năng tiến hành đắp đập để tạm thời ngăn không cho nước thải từ tuyến đường ven biển chảy vào khu vực nghĩa trang. Về lâu dài, chính quyền địa phương cần tiến hành kiểm tra xử lý việc xả thải của các đìa tôm, cũng như sớm khắc phục hệ thống thoát nước của tuyến đường ven biển để không làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của người dân.


Lan Phương

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.