“Xử lý triệt để sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã khẳng định như vậy tại cuộc họp đặc biệt để đánh giá mức độ sai phạm và đề ra những biện pháp xử lý triệt để đối với vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, chiều 9/8.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã khẳng định như vậy tại cuộc họp đặc biệt để đánh giá mức độ sai phạm và đề ra những biện pháp xử lý triệt để đối với vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, chiều 9/8.


Mục tiêu là rút ruột BHYT?


Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội, đầu tháng 6/2013, ngay sau khi nhận được tố cáo của 3 nhân viên khoa Xét nghiệm, BV đa khoa Hoài Đức, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Ngày 7/8, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 222: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.


Căn cứ vào tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, cơ quan điều tra xác định: Từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, khoa Xét nghiệm của BV đa khoa huyện Hoài Đức, đã cấp phát 2.237 phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có 1.149 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau. Cụ thể, có 10 phiếu xét nghiệm, mỗi phiếu có kết quả trùng với 3 người khác (30 phiếu xét nghiệm khống); 41 phiếu xét nghiệm mỗi phiếu có kết quả trùng với 2 người khác (82 phiếu xét nghiệm khống); và 1.037 phiếu xét nghiệm mỗi phiếu có kết quả trùng với 1 người khác (1.037 phiếu xét nghiệm khống). Các phiếu xét nghiệm khống này đều thuộc lĩnh vực huyết học, cho các bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế, nhằm mục đích thanh toán tiền bảo hiểm y tế chuyển về bệnh viện, sau đó được chuyển cho các khoa để sử dụng chung vào các mục đích cá nhân. Tổng số tiền bệnh viện đã được bảo hiểm y tế thanh toán để phục vụ cho các phiếu xét nghiệm nêu trên, bước đầu xác định khoảng trên 60 triệu đồng.


Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xem có việc gắn kết quả xét nghiệm này vào bệnh nhân khác để điều trị hay không.


Sai phạm tới đâu điều tra tới đó


Tại cuộc họp, tất cả đại biểu các sở, ban, ngành của Hà Nội đều có chung một đánh giá: Vụ việc sai phạm tại BV đa khoa Hoài Đức là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của người dân đối với ngành y tế. Do đó, đã đến lúc Sở Nội vụ cần phối hợp với ngành y tế, rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý tại các bệnh viện của thành phố, xem xét lại quy trình bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý, thu chi tài chính… Sau kết luận của cơ quan điều tra, cần xử lý nghiêm người vi phạm, đồng thời có biện pháp bảo vệ những người tố cáo.


Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Ngoài việc tạm đình chỉ hàng loạt cán bộ liên quan tới vụ việc, ngày 8/8, UBND TP đã có văn bản yêu cầu xem xét trách nhiệm của Ban giám đốc Sở Y tế và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trong việc theo dõi các bệnh viện quận, huyện. Sáng 14/8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức sinh hoạt toàn ngành để thông báo và rút kinh nghiệm về vụ việc đối với các đồng chí đứng đầu các bệnh viện. Ngoài ra, tiến hành rà soát đối với việc xã hội hóa tại các bệnh viện trên địa bàn, sớm báo cáo UBTP để có chỉ đạo kịp thời”.


Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hoan nghênh những người đã dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm nghiêm trọng ở BV đa khoa Hoài Đức; đồng thời yêu cầu các ban, ngành có sự khen thưởng ở mức cao nhất đối với những nhân tố tích cực này. Bí thư Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của TP về xử lý vụ việc. Thanh tra Sở Y tế phải sớm hoàn chỉnh đánh giá khách quan và đề xuất hướng xử lý. Đồng thời, sớm ổn định tình hình khám chữa bệnh tại BV đa khoa Hoài Đức. Sở Y tế Hà Nội cùng Sở Nội vụ cũng cần có kế hoạch kiện toàn bộ máy nhân sự tại BV đa khoa Hoài Đức.
“Dấu hiệu vi phạm tới đâu thì điều tra tới đó, làm triệt để một lần cho sạch tiêu cực. Hà Nội sẽ chỉ đạo xử lý vụ việc một cách quyết liệt nhất nhằm xử lý triệt để vi phạm”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định.

Đây là vụ việc sai phạm nghiêm trọng, vừa có biểu hiện cố ý làm sai nguyên tắc trong chuyên môn nghiệp vụ, vừa có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để tham ô trục lợi và có dấu hiệu mang tính hệ thống, nhiều người cùng tham gia. Ngoài ra, có dấu hiệu môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Dấu hiệu vi phạm còn liên quan đến Trung tâm cung cấp máy móc, cung cấp hóa chất cho BV.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị

Phương Liên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.