Xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức trong việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả điều tra, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất nông nghiệp tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho thấy một số cán bộ xã Đức Thượng, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) đã bị khởi tố về "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nhưng Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức mới là người quyết định phê duyệt, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật nhưng lại không bị xử lý với lý do trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, trình ký thuộc UBND xã Đức Thượng và Phòng Địa chính huyện. Do đó, đề nghị Thành ủy Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên đối với Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (nhiệm kỳ 2000 - 2005).

Phó Thủ tướng đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ quá trình tiến hành tố tụng vụ án này để kết quả điều tra, truy tố, xét xử được nghiêm minh, các đối tượng có hành vi vi phạm phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Người dân có đơn tố giác, báo chí phản ánh nhiều và Thanh tra huyện Hoài Đức đã kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hoài Đức từ lâu nhưng đến tháng 1/2017 Công an huyện mới khởi tố vụ án để điều tra là chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý vụ việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2019.

Phó Thủ tướng biểu dương báo Dân trí đã có 25 kỳ báo phản ánh, đấu tranh với việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (nhiệm kỳ 2000 - 2005) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trái pháp luật.

Giải quyết dứt điểm khiếu nại về quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Long (tỉnh Bình Dương) về quyền sử dụng đất.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương căn cứ quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và tình hình thực tế của địa phương để quyết định có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại theo thẩm quyền; giải thích, vận động ông Nguyễn Hoàng Long chấp thuận, chấm dứt khiếu nại.

Đỗ Phương Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.