Xử lý thông tin phản ánh về khó khăn trong xin cấp phép hành nghề đông y

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến về xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc khó khăn trong việc xin cấp phép hành nghề đông y.

Theo công văn 5654/VPCP-KGVX, báo chí ngày 19/7/2023 có bài phản ánh tình trạng khó khăn trong việc cấp phép hành nghề đông y. Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo xử lý vấn đề được báo chí nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo báo chí phản ánh, gần 20 năm qua, gần như chưa có thêm hội viên hội Đông y Việt Nam nào được chứng nhận là lương y. Đến nay, chỉ có khoảng 20% hội viên Hội Đông y Việt Nam có giấy phép hành nghề; 80% chưa được cấp giấy chứng nhận lương y, đồng nghĩa với việc chưa có giấy phép hành nghề đông y. Nguyên nhân do quy định về việc cấp giấy chứng nhận lương y không còn phù hợp thực tế.

Không ít người trưởng thành từ các gia đình có truyền thống làm khám, chữa bệnh bằng đông y đã học hỏi, gìn giữ bài thuốc cổ truyền. Họ mong mỏi được chính thức công nhận, thỏa nguyện vọng nối nghiệp gia đình.

Được công nhận là lương y, được chính thức hành nghề đông y là mong muốn, nguyện vọng của hàng nghìn người đang góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của nền y học cổ truyền nhưng khó khăn trong việc này từ nhiều năm nay chưa được giải quyết.

Theo quy định, việc cấp giấy phép hành nghề lương y dựa trên việc cấp chứng nhận lương y và thực hiện theo Thông tư 29 của Bộ Y tế ban hành năm 2015. Theo đó, cấp giấy chứng nhận là lương y và giấy phép hành nghề cho "người đã được Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu trước ngày 30/6/2004". Vì thế, cho đến nay, còn rất ít người có được tiêu chí này.

Trong số những người đang theo nghề đông y, có cả trường hợp theo truyền thống gia đình và trường hợp có bằng cấp khác nhưng yêu thích đông y và tự học, hoặc tham gia các khóa học về giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y của các tổ chức hội đông y trên toàn quốc. Đến nay, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp không đưa giáo dục nghề nghiệp lương y vào điều chỉnh. Như vậy, đối tượng lương y chưa có quy định về đào tạo.

Chưa được chứng nhận là lương y, chưa đủ điều kiện để được cấp phép hành nghề đông y điều này khiến những người đam mê, nhiệt huyết theo nghề cảm thấy thiệt thòi bởi nếu làm chả khác gì làm chui. Chưa kể bị đánh đồng với những đối tượng được gọi là "lang băm", mạo danh đông y để trục lợi. Đây cũng là trăn trở của hàng nghìn người mong muốn làm nghề đông y một cách chính thống.

Để giải quyết khó khăn trong xin cấp phép hành nghề cũng như bảo đảm những người được cấp "Giấy chứng nhận Lương y" là những người có kiến thức chuyên môn, kỹ năng khám chữa bệnh bằng đông y thực thụ, Hội Đông y Việt Nam đã chủ động xây dựng Chương trình giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y.

Phát triển nền y dược cổ truyền trở thành một ngành khoa học mạnh không chỉ góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là hướng đi của Đông y Việt Nam mà nền tảng là những lương y giỏi nghề và có tâm. Giấy phép hành nghề, chứng chỉ lương y sẽ là điểm tựa niềm tin cho người bệnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.