Xử lý thành công đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Kết quả xét nghiệm từ khoảng 45.000 mét khối đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng đã qua xử lý cho thấy việc xử lý đáp ứng tốt mục tiêu làm sạch đã đưa ra.
Xử lý thành công đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng ảnh 1

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam kiểm tra đất đã qua xử lý. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Chiều 3/5, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã công bố kết quả xử lý thành công đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) quản lý.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm từ khoảng 45.000 mét khối đất đã qua xử lý. Kết quả cho thấy, việc xử lý đáp ứng tốt mục tiêu làm sạch đã đưa ra.

Tại buổi lễ công bố thành công giai đoạn I dự án, diện tích đất và bùn ô nhiễm dioxin đã xử lý được đại diện Chính phủ Việt Nam chính thức tiếp nhận.

Xử lý thành công đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng ảnh 2

Đại biểu kiểm tra đất đã qua xử lý. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ sử dụng diện tích đất đã xử lý thành công dioxin để xây dựng đường lăn và bãi đỗ máy bay mới nằm trong kế hoạch mở rộng Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2017 (APEC 2017).

Hoa Kỳ và Việt Nam đã khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng từ tháng 8/2012. Quá trình xử lý đất nhiễm dioxin giai đoạn I bắt đầu từ năm 2014. Giai đoạn II cũng là giai đoạn xử lý cuối sẽ bắt đầu vào cuối năm 2016. Theo đó, các bên sẽ tiến hành xử lý khoảng 45.000 mét khối bùn, đất nhiễm dioxin.

Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.