Xử lý sai phạm liên quan đến dịch COVID-19

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ngày 23/3, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị L.H.P.U. (26 tuổi, trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 13/3, L.H.P.U. đã đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình để rao bán một loại thuốc được L.H.P.U. cho là kháng sinh chống dịch COVID-19 của Thái Lan, đồng thời còn kêu gọi người tiêu dùng nên khẩn trương mua loại thuốc này.

Khi bài viết của L.H.P.U. lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều tra và xác định những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, bởi hiện thế giới chưa sản xuất được kháng sinh chống COVID-19. Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử lý vi phạm.

Tại cơ quan công an, L.H.P.U. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu L.H.P.U. gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm và viết lại bài đính chính trên facebook cá nhân.

Cũng liên quan vấn đề này, trước đó, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử lý L.T.T.D (sinh năm 1997), xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) về quảng cáo bán thuốc kháng sinh COVID-19 sai sự thật nhằm lôi kéo khách mua hàng online.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những lời quảng cáo về thuốc kháng sinh COVID-19 từ các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

* Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Hải (sinh năm 1979, trú tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) về hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ”.

Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 14/3, tại khu vực xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hải đang có hành vi mua bán 10.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc (trị giá khoảng 9.000.0000 đồng) cho các đối tượng thu mua, gom hàng để xuất bán sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ số tang vật nêu trên để xử lý theo quy định. Phạm Văn Hải bị phạt 2,5 triệu đồng cho hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đây là đợt ra quân của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

* Chiều 23/3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đội đặc nhiệm của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Đoàn 2 của Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã bắt giữ lô hàng y tế không có giấy tờ. Hiện tang vật vụ án, người và phương tiện đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 23/3, tại Barie số 1 (phía barie xuất), các lực lượng trên tiến hành kiểm tra xe taxi của hãng Mai Linh, biển kiểm soát 82A - 03552 do Trịnh Khắc Phương điều khiển.

Kiểm tra nhanh trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có 10 thùng carton, bên trong chứa 90 hộp khẩu trang nhãn hiệu Quyền Anh (tổng cộng 4.500 cái) có xuất xứ tại Việt Nam; 90 hộp găng tay cao su nhãn hiệu LATEX Examinatim Gloves (tổng cộng 9.800 cái); 50 lọ dung dịch cồn sát khuẩn tay nhãn hiệu SDS HAN RUB 500 ml do Công ty Cổ phần hỗ trợ và phát triển dịch vụ y tế Việt Nam sản xuất; 58 lọ dung dịch cồn sát khuẩn tay nhãn hiệu ASIRUB 500 ml do Công ty Cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế An Sinh sản xuất; 35 lọ dung dịch cồn sát khuẩn tay nhãn hiệu ALFSEPT HAND RUB 500ml do Công ty Cổ phần công nghệ Lavitec sản xuất. Tất cả lô hàng nói trên đều không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Được biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được hai trường hợp buôn lậu khẩu trang, dung dịch cồn sát khuẩn tay.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.