Xử lý sai phạm dự án 8B Lê Trực trước ngày 25/11

Thanh tra Thành phố tiếp tục tổ chức thanh tra chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng; báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11 tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Sở Quy hoạch kiến trúc và Quận Ba Đình thực hiện nghiêm nội dung, công việc liên quan đến việc xử lý sai phạm, công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án tại số 8B Lê Trực.

Theo đó, Thanh tra Thành phố tiếp tục tổ chức thanh tra chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng; kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp có liên quan; báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11 tới.

Xử lý sai phạm dự án 8B Lê Trực trước ngày 25/11 ảnh 1

Tòa nhà 8B Lê Trực nhìn từ phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra đánh giá đúng hành vi, mức độ vi phạm của Chủ đầu tư Dự án 8B Lê Trực so với giấy phép xây dựng đã cấp và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm; trong đó, yêu cầu phá dỡ phần công trình sai phạm đảm bảo các chỉ tiêu về chiều cao theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư lập phương án và thời gian cụ thể khắc phục sai phạm, trình thành phố xem xét quyết định.

Hà Nội kiên quyết yêu cầu phá dỡ phần công trình sai phạm phải đảm bảo các chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp; đảm bảo an toàn kỹ thuật công trình; an toàn lao động, an ninh trật tự trong khu vực.

Đây là công trình nằm ở vị trí quan trọng, liên quan đến cảnh quan đô thị khu vực Ba Đình lịch sử, với nhiều công trình kiến trúc đẹp. Vì vậy, tòa nhà 8B Lê Trực sau khi cải tạo phải đáp ứng yêu cầu cảnh quan kiến trúc, phù hợp với công trình xung quanh.

Đối với khu vực giáp ranh khu chức năng đặc thù trong thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất của UBND và Bộ Xây dựng thống nhất việc quản lý quy hoạch kiến trúc chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.