Xử lý nước thải và quản lý du lịch tại Vịnh Hạ Long

Các doanh nghiệp du thuyền thảo luận phương thức thúc đẩy đầu tư tư nhân vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho hơn 500 tàu du lịch đang hoạt động tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà.
Xử lý nước thải và quản lý du lịch tại Vịnh Hạ Long ảnh 1

Một góc Vịnh Hạ Long. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Với định hướng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, giải quyết những thách thức về môi trường từ hoạt động của các du thuyền, hỗ trợ kỹ thuật cho UNESCO trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long, cũng như đề xuất mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm quần đảo Cát Bà, chiều 13/3, tại thành phố Hạ Long, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ năm trong khuôn khổ Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Gần 90 đại biểu tham dự cuộc họp, chủ yếu là các đại diện đến từ UNESCO, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cùng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, USAID, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp…

Ông Christopher Abrams, Giám đốc Phòng Môi trường và Phát triển xã hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, năm 2017, USAID tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, trước hết để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào Liên minh, nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và bảo vệ Di sản; vận động ban hành các quy định chính sách thúc đẩy các hoạt động này. Bước tiếp theo là khẳng định giá trị của việc đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng, thông qua đánh giá và tác động ở cấp độ quốc tế đối với công tác quản lý môi trường của Khu di sản.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp du thuyền tại Hạ Long cùng thảo luận phương thức thúc đẩy đầu tư tư nhân vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho hơn 500 tàu du lịch đang hoạt động tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra kết quả khảo sát ý kiến về sự cần thiết của hệ thống xử lý nước thải tại cảng Tuần Châu, cũng như tính khả thi của việc áp dụng nhãn “Bông Sen xanh” cho các tàu du lịch.

Ông Nguyễn Duy Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị du thuyền Pelican đã trình bày sự quan tâm khi đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải tại các cảng tàu du lịch, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp vào công tác bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp này, Ban quản lý Di sản Cát Bà cũng sẽ cập nhật tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà; kế hoạch phối hợp quản lý Di sản mở rộng của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Theo đề xuất của ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, trong thời gian tới, UNESCO và IUCN sẽ hỗ trợ tỉnh mời hai chuyên gia tư vấn quốc tế tư vấn về quản lý du lịch bền vững và bảo vệ môi trường, giải quyết những thách thức phát triển tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.