Xử lý nợ xấu: Không thể chỉ dừng lại quan hệ dân sự thông thường

Đó là ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về vấn đề nợ xấu được phóng viên báo Tin Tức ghi nhận bên lề Kỳ họp Quốc hội sáng nay (23/5).

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Tin Tức sáng 23/5, ông Nguyễn Văn Chiến, ĐBQH của Đoàn TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân của nợ xấu khó đòi bao gồm nhiều nguyên nhân trong đó có những khoản nợ do điều chỉnh cung – cầu không phù hợp. Đặc biệt ở các tổ chức tín dụng, khi có sự gia tăng với nhu cầu cho vay vượt mức, dẫn đến khả năng thu hồi nợ khó dần dần dẫn nợ xấu gia tăng chồng chất.

Xử lý nợ xấu: Không thể chỉ dừng lại quan hệ dân sự thông thường ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Chiến, ĐBQH của Đoàn TP Hà Nội trao đổi với phóng viên.

Ông Chiến cho biết, cần nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến nợ xấu và yếu tố xác định nợ xấu xuất phát từ đâu và do lý do gì mà tồn tại từ đó mới có giải pháp phù hợp. Trong đó, vai trò cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét đánh giá toàn diện nợ xấu là rất quan trọng,  từ đó có kiến nghị phù hợp về biện pháp thu hồi.

“Tôi cho rằng cơ quan Tòa án cần thể hiện pháp quyền còn chuyển hóa việc mua bán nợ xấu chuyển hóa cho cơ quan khác chỉ là giải pháp tình thế”, ông Chiến cho biết.

Xử lý nợ xấu: Không thể chỉ dừng lại quan hệ dân sự thông thường ảnh 2

Ông Hoàng Văn Cường, ĐBQH đoàn Hà Nội.

Còn ông Hoàng Văn Cường (ĐBQH đoàn Hà Nội) cho rằng, về vấn đề nợ xấu, Chính phủ đang trình Nghị quyết về giải quyết nợ xấu là điều cần thiết, nếu không giải quyết được nợ xấu, chắc chắn tình trạng tồn đọng tài chính sẽ cản trở quá trình phát triển.

“ Việc chủ trương đưa Nghị quyết xử lý nợ xấu vào là bổ sung nội dung cho kỳ họp này thông qua, tôi cho là đúng và chúng ta cần thực hiện sớm nhất. Giải quyết nợ xấu là vấn đề khó, phải sử dụng nhiều biện pháp, chúng ta phải có những biện pháp mang tính quyết liệt hơn không chỉ dừng lại ở quan hệ dân sự thông thường, với những vấn đề mang tính chất ảnh hưởng đến sự phát triển của rất nhiều các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng thì phải có những biện pháp mạnh hơn”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), đến cuối năm 2016, VAMC đã cùng với các TCTD xử lý được 50.139 tỷ đồng nợ xấu trong tổng số 245.924 tỷ đồng nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Tuy nhiên, quá trình xử lý nợ xấu đến nay cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ. Thống kê cho thấy, nợ tồn đọng tại khâu thi hành án dân sự tính đến 31/3/2017 là 17.184 việc, với số tiền còn phải thi hành án khoảng 65.489 tỷ đồng.

Đặc biệt, nợ xấu, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu có nguy cơ tăng trở lại. Tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý chiếm 5,8% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế; nếu tính cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu thì tỷ lệ này sẽ là 10,08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế.

Thu Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.