Xử lý nhiều vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 1 - 14/4, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính gần 350 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền xử phạt gần 150 triệu đồng.

Trong đó, 7 trường hợp bị xử phạt do đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch, gây hoang mang dư luận với số tiền 75 triệu đồng. 293 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bị phạt số tiền gần 52 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã phạt 34 trường hợp bán hàng rong và các vi phạm như tụ tập đông người, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, không khai báo y tế, bán khẩu trang không rõ nguồn gốc... 

Riêng trong ngày 14/4, toàn tỉnh xử phạt 60 trường hợp vi phạm với hơn 11 triệu đồng. Hầu hết các trường hợp vi phạm là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và bán hàng rong.

Chú thích ảnh
Người dân Yên Bái tụ tập nói chuyện trước cửa nhà trên phố. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước khi ra quyết định xử phạt các trường hợp trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, phát tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền rộng rãi về mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng; hành vi không cách ly y tế sẽ xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng; hành vi không khai báo y tế bị xử phạt từ 200.000 - 5.000.000 đồng; xử phạt 100 - 300.000 đồng đối với hành vi không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế nơi cư trú…

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập các chốt kiểm soát và tổ công tác tự quản nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kiểm tra việc chấp hành và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng người dân còn lơ là, chủ quan với dịch COVID-19.

* Ngày 15/4, các lực lượng chức năng của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, chiều 14/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Đồng Tuyển phát hiện 12 trường hợp đang có hành vi chụp ảnh hoa lục bình tại khu vực lòng hồ Apatit (thôn 4, xã Đồng Tuyển). Công an xã Đồng Tuyển đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để đưa số người trên về trụ sở làm việc và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã ra quyết định xử phạt theo quy định.

Các trường hợp trên bị xử phạt vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (theo điểm A, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế) với mức phạt là 200.000 đồng/người.

Trước đó, từ ngày 11/4, lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở những người dân đến tham quan, chụp ảnh tại khu vực hồ thải xã Đồng Tuyển chấp hành quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Nhằm phòng, chống đại dịch COVID-19 một cách quyết liệt, thực hiện hiệu quả các biện pháp cách ly xã hội, thành phố Lào Cai có nhiều giải pháp đồng bộ, vừa tập trung tuyên truyền rộng khắp, vừa làm tốt việc xử lý vi phạm để đề cao tác dung giáo dục, răn đe các hành vi sai trái trong phòng, chống dịch.

Đinh Thùy - Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.