Xử lý nghiêm tình trạng đấu nối trái phép vào cao tốc Liên Khương - Prenn

Ngày 14/2, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp tự ý phá dỡ dải phân cách giữa, đấu nối trái phép đường dân sinh vào tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn gây mất an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Một vị trí đường dân sinh đấu nối trái phép vào tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn (nối sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng đến chân đèo Prenn, thành phố Đà Lạt). 

Cụ thể, UBND huyện Đức Trọng giao UBND các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp tự ý phá dỡ dải phân cách giữa, hàng rào B40, đấu nối đường dân sinh trái phép vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Đồng thời phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện để ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo UBND huyện Đức Trọng, qua theo dõi, hiện nay dọc theo tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn đoạn qua địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh vẫn còn xảy ra tình trạng tự ý phá dỡ dải phân cách giữa, hàng rào, đấu nối trái phép đường dân sinh vào đường cao tốc… gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương chạy xe máy băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn tại bị trí dải phân cách giữa bị phá dỡ, gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN ngày 14/2, toàn tuyến cao tốc này có khoảng 20 vị trí bị phá dỡ dải phân cách giữa và bị đấu nối đường dân sinh trái phép. Các điểm này thường xuyên có người chạy xe máy băng qua đường để đi vào các tuyến đường mòn, đường dân sinh lên rẫy sản xuất, gây mất an toàn cho các xe ô tô chạy trên cao tốc.

Trước đó, ngày 12/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hệ thống đèn chiếu sáng, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn. Sau khi kiểm tra, ông Trần Hồng Thái yêu cầu các sở, ngành, địa phương và công ty khai thác tuyến cao tốc bổ sung thực hiện các giải pháp để cao tốc Liên Khương - Prenn là cung đường đẹp, an toàn cho du khách khi đến với Đà Lạt.

Chú thích ảnh
Dọc theo tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn đoạn qua địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh có nhiều đoạn dải phân cách giữa bị phá dỡ trái phép gây mất an toàn giao thông. 

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn (nối sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng đến chân đèo Prenn, thành phố Đà Lạt) dài khoảng 20km được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho đến thời điểm hiện tại.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.