Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật

Công an thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Phước đã phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, có hành vi manh động, gây án mạng.

Xử lý 2 trường hợp rao bán Giấy mời Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025

Ngày 12/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi rao bán Giấy mời dự các sự kiện nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 trong một số hội, nhóm trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 11/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản facebook cá nhân "Hòa Bìnhh", đăng tải bài viết sai sự thật về việc rao bán Giấy mời Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, nội dung:"Duy nhất 01 vé VIP. Mọi người có nhu cầu liên hệ. Xin cảm ơn" kèm theo ảnh chụp Giấy mời Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và bình luận "Về thêm 6 cặp vé Lễ hội. Ai cần liên hệ sớm có giá tốt. Xin cảm ơn", giá rao bán là 1.800.000/cặp. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh và làm rõ tài khoản facebook "Hòa Bìnhh" do ông H.B, sinh năm 1985, trú tại phường An Đồng, quận An Dương, Hải Phòng quản lý và sử dụng.

Ngày 12/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện chị N.T.H.P (sinh năm 1993, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bán 3 Giấy mời chương trình nghệ thuật Memory Sóng Concert diễn ra tối 14/5 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính khu đô thị Bắc sông Cấm, thành phố Thủy Nguyên. Qua làm việc, ông H.B, chị N.T.H.P đã nhận thức được thức được hành vi vi phạm, cam kết sẽ không tái phạm...

Công an thành phố khuyến cáo, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện được thành phố Hải Phòng tổ chức từ năm 2012 và duy trì hàng năm, thành phố chỉ gửi giấy mời cho đại biểu tham dự chứ không phát hành. Do vậy, giấy mời không được phép mua bán. Việc rao bán giấy mời trên mạng xã hội gây hiểu nhầm cho nhân dân, ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức Lễ hội và hình ảnh của thành phố.

Mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ

Chú thích ảnh
Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường vụ án khu phố 5, phường Minh Thành (Bình Phước). Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình sau cuộc nhậu khiến vợ chết, chồng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thành (43 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị L (33 tuổi, quê tỉnh An Giang), lên thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thuê phòng trọ ở khu phố 5, phường Minh Thành để làm công nhân.

Chiều 11/5, hai vợ chồng Thành cùng một số người quen trong xóm trọ tổ chức ăn nhậu, hát hò bằng loa kéo. Sau khi đã uống nhiều bia, đến tối cùng ngày, cả nhóm giải tán, về phòng trọ nghỉ.

Chú thích ảnh
Khu trọ ở khu phố 5, phường Minh Thành (Bình Phước) nơi xảy ra vụ án . Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 21 giờ, Thành và vợ xảy ra mâu thuẫn chuyện gia đình. Trong lúc cãi nhau, Thành lấy con dao Thái Lan đâm vào người chị L, sau đó tự sát nhưng bất thành.

Riêng chị L, mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị đã tử vong vào rạng sáng 12/5. Đến sáng cùng ngày, Thành đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Ngọc - Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.