Xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ khai thác thủy sản

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 44/KH-UBND về đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Các phương tiện tàu, thuyền về neo đậu tại cảng cá Mắt Rồng. Ảnh minh hoạ: An Đăng/TTXVN

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác (đánh bắt) thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, tích cực tham gia phát hiện các đối tượng không chấp hành; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản.

Các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát theo kế hoạch và đột xuất trên biển, tại các cảng cá, các tuyến đường thủy nội địa, khu neo đậu tránh trú bão, các vùng nước nội đồng trên địa bàn thành phố; tập trung ngăn chặn các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời kiện toàn, củng cố các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các hình thức khai thác hủy diệt nguồn lợi, khai thác tận diệt, khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi nghề, tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh và phối hợp xử lý tình trạng khai thác thủy sản nghề và ngư cụ cấm, khai thác bất hợp pháp.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.