Phát hiện nhiều tàu cá vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản

Ngày 5/11, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp Hải đội Biên phòng 2 tiếp tục điều tra và đề xuất hình thức xử lý hành chính liên quan đến 14 tàu cá có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản vừa bị lực lượng tuần tra Hải đội Biên phòng 2 phát hiện, bắt giữ trong những ngày cuối tháng 10/2022.

Trước đó vào ngày 27 và 28/10, lực lượng Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Cà Mau tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển do đơn vị quản lý. Quá trình tuần tra phát hiện 14 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Lực lượng tuần tra đã đình chỉ hành vi vi phạm, lập biên bản vụ việc để xác định vị trí, hành vi vi phạm và yêu cầu thuyền trưởng điều khiển tàu cá về Hải đội Biên phòng để điều tra, xử lý.

Trong số 14 tàu vi phạm, có 7 tàu biển số Cà Mau (CM 92456 TS, CM 92959 TS, CM 91887 TS, CM 92296 TS, CM 97964 TS, CM 36 TS, CM 0001 TS), trong số này có tàu CM 36 TS hoạt động nghề đẩy ruốc do Nguyễn Thanh Việt, 53 tuổi, ngụ Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau làm chủ kiêm thuyền trưởng đang tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản; 2 tàu mang biển số tỉnh Kiên Giang (KG 91471 TS và KG 90859 TS); 4 tàu biển số tỉnh Bến Tre (BT 97845 TS, BT 92341 TS, BT 92530 TS, BT 93194 TS) và 1 tàu ST 94924 TS biển số tỉnh Sóc Trăng.

Qua công tác điều tra, đơn vị nghiệp vụ Biên phòng xác định 14 tàu cá bị bắt giữ đã vi phạm quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Căn cứ hành vi vi phạm và thẩm quyền xử lý, đơn vị nghiệp vụ Biên phòng đề xuất Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp tàu cá và các hình thức bổ sung, với mức phạt thấp nhất là 2,5 triệu đồng, cao nhất là 12 triệu đồng; còn lại 11 trường hợp tàu cá sẽ do Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định xử phạt hành chính với mức thấp nhất là 7,5 triệu đồng, cao nhất là 25 triệu đồng và các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Kim Há - Lê Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.